THẮC MẮC

Tôi đang mang thai 23 tuần 2 ngày trước tôi có hiện tượng tiêu buốt, kèm theo đau vùng lưng phải có sao không?

Chào ạ. Tôi là phụ nữ 23 tuổi. Tôi đang mang thai 23 tuần 2 ngày trước tôi có hiện tượng tiêu buốt, kèm theo đau vùng lưng phải. Tôi đi làm xét nghiệm nước tiểu họ nói trong nước tiểu có prôtêin niệu nHư vậy là bệnh gì ạ. Giờ qua 2 ngày tiểu buốt hết nhưng đau liên tục vùng lưng phải. Xin mấy bác giải đáp với á Có ảnh hướng đến thai nhi không? Trong 2 ngày tôi có uống thuốc kháng sinh cefa va fred. Được bác si chổ đi khám kê.

Tư vấn

Chào bạn!
Thận có chức năng lọc chất thải từ máu và giữ lại các thành phần mà cơ thể cần, bao gồm cả protein, nhưng do các vấn đề về sức khỏe, thận để “lọt” những protein này vào nước tiểun nguyên nhân hay gặp ở phụ nữ có thai là do:
1. Tiền sản giật
Tiền sản giật là một rối loạn thai nghén đặc trưng bởi có huyết áp cao và thường có lượng protein lớn trong nước tiểu. Tình trạng này không có bất kỳ triệu chứng nào nhưng nếu nghiêm trọng, bạn có thể bị đau đầu, sưng tay, mặt, buồn nôn, nôn, đau bụng, ít đi tiểu và mắt mờ. Tiền sản giật nặng có thể làm ảnh hưởng chức năng của thận, gan, não, mắt, tim và phổi.
2. Sản giật
Sản giật là tình trạng co giật xảy ra đồng thời với tiền sản giật. Các cơn co giật này thường xảy ra trước, trong hoặc sau khi chuyển dạ. Đây là một trường hợp nguy hiểm cần phải can thiệp ngay lập tức.
3. Hội chứng HELLP
Hội chứng HELLP, biến thể tiền sản giật, có thể đe dọa đến tính mạng của bạn và bé. Hội chứng này có đặc trưng là thiếu máu tán huyết, tăng men gan và giảm tiểu cầu. Triệu chứng của tình trạng này cũng giống như tiền sản giật: buồn nôn, nôn, đau bụng trên, đau đầu, mệt mỏi, mắt mờ. Hội chứng HELLP có thể dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng như tổn thương gan, thận, phù phổi, bong nhau thai và hội chứng đông máu rải rác nội mạch.
Trong thời gian mang thai, hội chứng tiền sản giật làm tăng nguy cơ sản giật và HELLP. Các tình trạng này có thể gây ra những ảnh hưởng không tốt đến thai nhi như thai nhẹ cân, sinh non, thai chết lưu, thai tăng trưởng chậm trong tử cung…
4. Nhiễm trùng đường tiết niệu hoặc nhiễm trùng thận
Sự hiện diện của protein trong nước tiểu khi mang thai có thể là dấu hiệu của nhiễm trùng đường tiết niệu. Bạn nên xem xét:
Mình có thường xuyên đi tiểu không?
Có cảm thấy khó chịu khi đi tiểu không?
Nhiễm trùng đường tiết niệu phải được điều trị kịp thời để tránh các tình trạng như nhiễm trùng thận, thường xuất hiện dưới dạng đau lưng, nôn, buồn nôn và ớn lạnh. Ngoài ra, tình trạng này cũng có thể ảnh hưởng đến bé gây sinh non hoặc sinh nhẹ cân. Nếu bạn bị nhiễm trùng đường tiết niệu, bác sĩ sẽ kê cho bạn một loại kháng sinh an toàn đối với thai phụ.
5. Các yếu tố khác gây ra protein niệu khi mang thai
Dưới đây là một số lý do khác dẫn đến tình trạng nước tiểu có protein trong thai kỳ:
Căng thẳng quá mức
Tiếp xúc với nhiệt độ cao
Sốt
Mất nước
Tập thể dục quá nặng
Bệnh bạch cầu, lupus ban đỏ, bệnh thận mãn tính, viêm khớp và đái tháo đường. Vì vậy khuyên bạn nên đến bệnh viện uy tín có chuyên khoa sản khám và xét nghiệm lại, không dùng thuốc bừa bãi trong thai kỳ ảnh hưởng đến thai nhi.
Chúc bạn sức khỏe!