THẮC MẮC

Tôi hoang mang quá không biết có nên cho bé đeo kính không?

Chào bác sĩ. Con tôi 4 tuổi tôi có dẫn cháu đi khám mắt ở bệnh viện mắt TP HCM, bác sĩ chuẩn đoán bé bị loạn thị 1, 75 mqt bên trái. Kĩ thuật viên tư vấn cho tôi muốn đeo kính hay không cũng được nhưng 3 tháng tái khám 1 lần. Tôi hoang mang quá không biết có nên cho bé đeo kính không và xin hỏi bác sĩ con tôi có chữa hết loạn thị được không ạ? Cám ơn bác sĩ.

Tư vấn

Chào bạn!
Loạn thị là một trong những tật khúc xạ của mắt. Nguyên nhân gây các bệnh tật khúc xạ ở trẻ nhỏ ngoài yếu tố bẩm sinh, di truyền, chế độ dinh dưỡng không đảm bảo, còn do tầm nhìn của trẻ bị hạn chế vì cuộc sống ngày càng đô thị hóa. Loạn thị có thể được khắc phục bằng cách đeo kính mắt hoặc điều trị khỏi bằng phẫu thuật. Mục tiêu của điều trị loạn thị là điều chỉnh độ cong không đồng đều gây mờ tầm nhìn. Cần lưu ý là trẻ em loạn thị trên 2,5D có thể gây nhược thị trên cả 2 mắt. Các loạn thị nghịch hoặc chéo gây ảnh hưởng đến chất lượng thị giác hơn. Nếu trẻ bị loạn thị từ trung bình đến nặng không được điều chỉnh trước 5 tuổi thì thường dẫn tới nhược thị. Trẻ trên 2 tuổi nếu loạn thị trên +2,5D là không bình thường, cần phải đeo kính để tránh nhược thị. Bạn có thể cho bé tái khám kiểm tra theo hẹn để theo dõi tiến triển và đeo kính khi cần thiết nhé.
Chúc bé sức khỏe!