THẮC MẮC

Trào ngược dạ dày, viêm phế quản mức độ nặng

Em bị chuẩn đoán là bị trào ngược dạ dày, viêm phế quản và nổi hạch hai bên cổ, đau họng, buồn nôn và khó nuốt thức ăn. Xin hỏi Bác sĩ là em bị đau như thế đã bị nặng chưa? Bị cấp độ mấy rồi thưa Bác sĩ?

Tư vấn

Chào bạn!
Bình thường thực quản nối với dạ dày ở vùng tâm vị, tại đây có cấu trúc van giữ cho dịch vị của dạ dày không trào ngược lên thực quản. Trong bệnh trào ngược dạ dày thực quản van này bị tổn thương làm cho acid dạ dày trào lên gây tổn thương niêm mạc thực quản. Mức độ tổn thương cũng rất khác nhau: lúc đầu mức độ nhẹ có thể chỉ là viêm trợt sau đó nếu không điều trị sẽ trở thành loét và sau đó chít hẹp thực quản. Nếu tình trạng viêm này kéo dài, trở thành mạn tính thì có thể trở thành yếu tố nguy cơ của bệnh ung thư thực quản. Những người bị trào ngược thường bị viêm họng mạn tính. Khi nào điều trị hết viêm họng thì triệu chứng đau họng của bạn cũng sẽ hết.
Còn hiện tượng nổi hạch ở hai bên cổ, nếu hạch di động tốt, không dính vào tổ chức xung quanh và xuất hiện từ lâu là tính chất của hạch lành tính mà thường là hạch viêm. Hạch viêm xuất hiện do các viêm nhiễm vùng đầu mặt cổ như: viêm họng, viêm amidan, trứng cá,…
Chúc bạn khỏe!