THẮC MẮC

Trẻ 18 tháng tuổi hay bị rối loạn tiêu hóa

Chào Bác sĩ! Cháu nhà tôi được 18 tháng tuổi, được 12 kg, chiều cao 82.5cm. Cân nặng và chiều cao này đạt được khi cháu được 16 tháng tuổi, nghĩa là tới 2 tháng nay cháu không có chuyển biến gì về cân nặng, chiều cao. Khoảng 10 ngày nay cháu bị đi ngoài (ngày 4-5 lần) và được Bác sĩ kê đơn: smecta, probio, itanadixic. Hiện tại cháu chỉ đi 2 lần/ ngày, nhưng phân k thành khuôn, về cuối thì có bọt, không mùi. Tôi không biết như vậy là cháu đã khỏi hẳn chưa? và liệu cháu có gặp vấn đề gì về tiêu hóa không? Vì trong 2 tháng trở lại đây cháu rất hay di ngoài, điều trị khỏi được 3-4 ngày là lại bị lại. Tôi đã đổi sữa, giảm số lượng bữa ăn cho cháu nhưng tình hình không được cải thiện. Mong Bác sĩ tư vấn giúp, chân thành cảm ơn!

Tư vấn

Chào bạn!
Trẻ em sự thay đổi rất nhanh chỉ cần hơi ốm là giảm cân sụt cân hoặc ngừng phát triển, nhưng lại phục hồi rất nhanh khi khỏi. Bạn không nên lo lắng gì nhiều khi 2 tháng nay trẻ không tăng cân. Tình trạng phân của bé vẫn có bọt, tuy số lần đi trong ngày giảm chỉ còn 2 lần, điều này chứng tỏ bệnh đường ruột của bé chưa khỏi, bạn cần tiếp tục điều trị cho bé. Diễn biến quá trình của điều trị các bệnh đường ruột thường chậm chạp, bạn không nên thay đổi luôn luôn nhiều loại thuốc hoặc thay đổi các thày thuốc khác nhau, hoặc áp dụng nhiều cách tư vấn nghe thấy có lý. Uống thuốc cần phải đủ liều, đủ thời gian, trước khi nghỉ thuốc cần xem xét đã nghỉ được chưa, nếu cần thiết có thể tư vấn trực tiếp người đã kê đơn điều trị cho cháu. Tránh trường hợp thấy con đi ỉa bất thường mua vài gói men tiêu hóa hoặc thuốc chữa đi ỉa về cho uống 1 -2 lần thấy thuyên giảm là lại thôi. Điều này nhiều khi tạo nên tình trạng loạn khuẩn gây ỉa chảy kéo dài làm ảnh hưởng rất lớn đến sức phát triển thể chất của bé.
Chúc bạn nuôi con khỏe!