THẮC MẮC

Trẻ 2 tuổi phải thụt mới đi ngoài được có cần đi khám không?

Bác sĩ cho em hỏi, bé nhà em 2 tuổi nhung gần 1 tháng nay cháu không thể tự đi ngoài được. Gia đình phải thụt bằng mật ong rồi cháu mới rặn đi ngoài được. Em rất lo liệu có phải cho cháu đi khám không ạ? Mong Bác sĩ sớm trả lời. Em cảm ơn.

Tư vấn

Chào bạn!
Có một số nguyên nhân khiến trẻ 2 tuổi bị táo bón. Cụ thể:
1. Uống thiếu nước
Hầu hết trẻ em trên 2 tuổi bị táo bón đều có một phần lớn là do chúng uống nước không đủ nhu cầu hàng ngày.
Khi uống thiếu nước, cơ thể sẽ lấy đi phần lớn lượng nước của thức ăn trong đường ruột bao gồm những thức ăn đang trong quá trình tiêu hóa ở ruột non và cả những phần chất thải ở trong ruột già. Kết quả là phân tạo thành sẽ khô, cứng và gây ra táo bón.
2. Chế độ ăn uống thiếu chất xơ
Chất xơ có tác dụng giữ nước làm cho phân mềm hơn và xốp hơn. Nếu chế độ ăn uống của trẻ thiếu lượng chất xơ cần thiết thì táo nguy cơ bị táo bón sẽ dễ xảy ra hơn.
3. Thói quen kìm nén sự thúc giục đi ngoài
Trẻ ở độ tuổi này có thể kìm nén nhu cầu đi ngoài như khi trẻ ham chơi, để không bị gián đoạn cuộc chơi, chúng sẽ cố gắng kìm nén và lờ đi đến khi nào chừng nào có thể chịu đựng được.
Khi trẻ đến lớp, nhà vệ sinh công cộng không sạch sẽ cũng sẽ kích thích chúng lờ đi và để dành lại cho tới khi về nhà.
Ngoài ra nếu trẻ bị táo bón, cảm giác đau hoặc khó chịu mỗi khi đi ngoài sẽ tạo cho chúng phản ứng lờ đi sự thúc giục để không phải đi ngoài, không phải chịu những khó chịu đó.
Bé nhà bạn bị táo bón gần 1 tháng nay không thể tự đi ngoài được. Tình trạng táo bón của con bạn có thể do gây ra bởi một hoặc nhiều trong số những nguyên nhân ở trên. Cách chữa táo bón hiệu quả chính là khắc phục những nguyên nhân này.
Bạn hãy bổ sung nước cho bé thường xuyên hơn, bổ sung từ từ chất xơ vào chế độ ăn của bé. Nên rèn cho bé thói quen đi vệ sinh vào một giờ cố định để tạo phản xạ có điều kiện. Có thể thời gian đầu chưa quen, bé sẽ không đi nhưng lâu dần sẽ thành phản xạ. Nếu bé nhà bạn đã đi lớp thì bạn nên rèn cho bé đi ngoài vào sáng sớm trước khi đến lớp. Bạn cũng nên nhờ các cô giáo ở lớp cho cháu uống nước nhiều hơn nhất là trong thời gian cháu đang bị táo bón.
Bạn nên tích cực thực hiện các cách trên. Nếu tình trạng táo bón của bé không cải thiện thì bạn nên đưa bé đi khám để loại trừ các bệnh lý khác.
Chúc bạn và cháu mạnh khỏe!