THẮC MẮC

Trẻ 2,5 tháng tuổi bị đi ngoài sau khi bú xong

Thưa Bác sỹ, con cháu được 2,5 tháng tuổi, đang bị viêm phế quản. Cháu đang cho uống amoxilin nhưng bé lại bị đi ngoài xì xoẹt, có màu xanh, màu vàng, và phân lỏng. Em đưa bé đi trạm y tế thì bị chuẩn đoán là rối loạn tiêu hóa và cho uống Tralymin, Mitux, Amoxilin cùng với nhau. Nhưng bé uống được 3 lần (mỗi lần 1 gói, ngày uống 2 lần) thì bé đi ngoài nhiều hơn. Ngày 5 - 6 lần và phân lợn cợn, có nhầy, màu trắng, vàng. Bé bú được 15 đến 20 phút là đi ngoài. Cháu chỉ cho con bú sữa mẹ. Vậy thưa Bác sỹ con cháu bị như vậy là làm sao? Phải uống gì bây giờ? Có nên tiếp tục uống thuốc đó không? Trước đó con cháu đi ngoài rất đều đặn ngày một lần. Xin cảm ơn Bác sỹ!

Tư vấn

Chào bạn!
Nhiễm khuẩn đường ruột là bệnh thường gặp ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Khi bị nhiễm trùng đường tiêu hóa, trẻ sẽ bị tiêu chảy, phân nhầy, biếng ăn, sút cân, ảnh hưởng rất lớn tới sự phát triển về thể chất và cân nặng của trẻ. Do đó, có biện pháp chăm sóc, điều trị thích hợp và kịp thời là yêu cầu bắt buộc dành cho các bậc cha mẹ để giúp trẻ mau chóng hồi phục sức khỏe.
Nhiễm khuẩn đường tiêu hóa ở trẻ thường do các vi khuẩn dạng campylobacter và vi khuẩn Escherichia coli (E. coli) hay còn được gọi là vi khuẩn đại tràng gây ra. Con đường lây nhiễm là do tiếp xúc với các đồ vật có chứa vi khuẩn, ổ chứa vi khuẩn là động vật, gia súc và gia cầm. Người ta cho rằng sự gần gũi của trẻ với các dạng vật nuôi và kháng thể chưa phát triển hoàn thiện là điều kiện khiến trẻ dễ bị nhiễm bệnh.
Thời kỳ lây truyền kéo dài suốt giai đoạn nhiễm khuẩn, thường từ vài ngày đến vài tuần. Nhiễm khuẩn đường tiêu hóa cấp tính với các đặc điểm điển hình như tiêu chảy, đau bụng, mệt mỏi, sốt, buồn nôn và nôn. Thời kỳ ủ bệnh thường từ 2 – 5 ngày, cũng có thể là từ 1 – 10 ngày tuỳ theo thể trạng của từng người. Khi nhiễm khuẩn, trẻ đi đại tiện phân lỏng, có thể lẫn với chất nhày và có bạch cầu. Những người không được điều trị kháng sinh sẽ có thể đào thải vi khuẩn ra ngoài trong vòng từ 2 - 7 ngày.
Trường hợp con của bạn bị tiêu chảy, bạn nên tăng thêm bữa bú và thời gian bú. Bé không bú được bạn vắt sữa mẹ cho bé ăn bằng thìa, bù nước nước và điện giải: oresol pha đúng cách. Bạn không nên cho trẻ uống thuốc trên nữa. Có thể bạn chỉ cho uống Smecta thôi. Bạn có thể cho bé uống thêm sữa không có Lactose (lactose-free), vì khi niêm mạc ruột bé bị tổn thương thì sẽ không tiêu hóa được đường lactose trong sữa bò, lactose nằm lại trong ruột sẽ kéo nước từ trong tế bào ra, làm tiêu chảy nặng hơn. Nhưng nếu bé không ăn sữa ngoài thì vẫn cứ bú mẹ như thường, mẹ chỉ cần kiêng đồ ăn tanh, lạnh thôi. Khi khỏi ốm cho trẻ ăn tăng thêm bữa và ăn như bình thường.
Chúc cháu chóng khỏe!