THẮC MẮC

Trẻ ăn sữa mẹ bị đi ngoài

Chào bác sĩ, con em mới 4 tháng tuổi, cháu từ lúc sinh tới nay cứ ăn sữa mẹ là cháu bị đi ngoài. Bác sĩ cho em hỏi phải làm như thế nào ạ?

Tư vấn

Chào em!
Sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng quí giá cho bé. Tổ chức Y tế Thế giới khuyên các bà mẹ nên cho con bú hoàn toàn trong 6 tháng đầu và cho bú kéo dài đến 2 tuổi. Bé nhà em 4 tháng tuổi được bú sữa mẹ hoàn toàn là điều rất tốt.
Tình trạng đi ngoài của bé cũng là một nỗi lo hay gặp ở các bà mẹ, vì ở tuổi này khả năng giao tiếp của các bé còn hạn chế. Tuy nhiên, để xem bé có đi ngoài bình thường không em có thể căn cứ vào những dấu hiệu sau:
Đối với bé dưới 1 tuổi, số lần đi ngoài hằng ngày của mỗi bé đều khác nhau hoàn toàn. Điều này phụ thuộc vào chế độ ăn/bú hằng ngày của bé. Nếu là bú mẹ, trung bình mỗi ngày bé có thể đi ngoài 5-6 lần vẫn được xem là bình thường, đôi khi có bé đi tiêu 7-8 lần/ngày, số lần đi ngoài trong ngày, số lượng phân 1 lần đi sẽ nhiều hơn và tình trạng phân cũng thường loãng và mềm hơn các bé không bú mẹ. Phân thường có màu vàng hoặc lẫn màu trắng dính vào tã (phân hoa cà hoa cải). Do sữa mẹ có sự cân bằng rất tốt vì thế giúp hỗ trợ quá trình tiêu hóa của bé rất nhiều, thêm vào đó sữa mẹ không có nhiều chất cặn, điều này giúp bé đi tiêu dễ dàng hơn.
Nếu quan sát thấy trẻ bú được, lên cân đều, chơi ngoan, ngủ tốt, tức là bé ổn, cha mẹ không nên quá lo lắng.
Việc chăm chăm vào chất thải để xem bé có bị tiêu chảy không thật sự là không hữu ích và đôi khi càng khiến cha mẹ hoang mang, lúng túng tốn thời gian. Triệu chứng khi bé thực sự bị tiêu chảy xuất hiện rất rõ ràng như: sốt, lả người, đi phân 1 lần rất nhiều có khi bị tràn ngược ra lưng khi bé nằm và sẽ có kèm dấu hiệu tiểu ít, niêm mạc miệng khô, khóc không có nước mắt… chứng tỏ bé đã có sự mất nước. Nếu bé có những triệu chứng này thì em cần đưa bé đến bác sĩ ngay, đặc biệt nếu trong phân có lẫn sắc đỏ hay có màu đen sẫm vì đây có thể là máu.
Chúc bé của em luôn khỏe mạnh!