THẮC MẮC

Trẻ bị sốt, đi ngoài, quấy khóc nhiều là bệnh gì?

Chào Bác sĩ, con cháu 6 tháng tuổi một lần cháu bị sốt cao 39 độ C. Đi khám Bác sĩ chẩn đoán là bị amidan, cháu đi phân lỏng màu xanh có dịch nhầy. Bác sĩ đã kê thuốc kháng sinh là amoxicillin và paracetamol cộng men tiêu hóa cho con cháu uống giờ đã hạ sốt nhưng cháu lại quấy khóc suốt đêm và thỉnh thoảng lại sốt nhẹ khoảng 37,5 có lúc lên 38,5 độ C. Sáng sớm tỉnh dậy cháu kiểm tra người con thì thấy mổi mẩn đỏ khắp người và hơi sốt. Đi khám Bác sĩ lại kê thuốc và tuýp bôi Remos IB. Cháu đã cho con uống và bôi giờ giảm sốt và đỡ mẩn đỏ nhưng con lại bị đi ngoài 4 đến 5 lần/ngày, phân có màu vàng, nhiều nước. Cháu vẫn bú bình thường, cháu cho con ăn thêm sữa nhưng ngày chỉ 2 lần và mỗi lần chỉ bú được 20ml thôi. Trước đó cháu đã cho con ăn dặm bột gạo khoảng nửa tháng nhưng cháu đi phân bình thường ngày 1 lần. Nhưng 3 ngày nay do cháu bị ốm nên cháu chỉ cho con bú mẹ và ít sữa ngoài nhưng cháu vẫn đi ngoài nhiều vậy và ngày quấy khóc nhiều. Xin Bác sĩ cho biết tình trạng của con cháu là thế nào ạ, và cháu phải làm sao để cải thiện được, con cháu khóc nhiều quá. Cảm ơn Bác sĩ!

Tư vấn

Chào bạn!
Bạn chỉ nên cho cháu uống thuốc kháng sinh từ 5 – 7 ngày, sau khi cháu hết sốt bạn không nên cho uống kéo dài thêm vì nếu điều trị kháng sinh kéo dài có thể gây nên tình trạng loạn khuẩn đường ruột. Và chính tình trạng loạn khuẩn đường ruột này sẽ làm cho tình trạng đi ngoài phân lỏng của cháu nặng hơn. Còn bạn nên tiếp tục cho cháu uống men tiêu hóa để giúp tái lập lại hệ vi khuẩn đường ruột.
Cháu bị viêm, bị sốt, đi ngoài phân lỏng gây khó chịu trong người nên chắc chắn là bé sẽ còn quấy khóc. Trong những ngày bé bị ốm bạn nên cho bé bú sữa mẹ đầy đủ và hoàn toàn vì trong sữa mẹ không chi đầy đủ các chất dinh dưỡng mà còn có các kháng thể giúp trẻ tăng cường sức đề kháng.
Chúc bạn khỏe!