THẮC MẮC

Trẻ chậm lớn phải chăm sóc như thế nào?

Bé gái nhà em được 7 tháng tuổi, 5,4 kg. Cháu ăn bột tốt ngày 04 bữa bột + 02 bữa sữa. 2 tháng nay, cháu không tăng cân. Ngoài ra, tóc cháu mọc rất thưa và tóc hơi mềm. Thực đơn ăn bột của cháu thường là bột nghiền gạo + đỗ xanh + hạt sen nấu với thịt lợn lạc, rau nấu chín rồi xay trộn nấu với bột. Rất mong nhận được sự tư vấn và hướng dẫn từ các chuyên gia để giúp cháu tăng cân và phát triển bình thường. Trân trọng cảm ơn!

Tư vấn

Chào bạn!
Bé nhà bạn 7 tháng tuổi mà mới được 5,4kg, như vậy là cháu bị thiếu cân nhiều. Ở độ tuổi này, trung bình bé gái phải được 7,6kg.
Không biết bạn bắt đầu cho cháu ăn dặm từ bao giờ? Cháu bắt đầu không tăng cân từ hai tháng nay, khi đó cháu đã ăn dặm chưa. Nếu từ khi cháu ăn dặm mà cháu không lên cân thì bạn cần xem lại chế độ ăn cho cháu. Không biết lượng bột mỗi bữa của con bạn có nhiều không, nhưng số lần bạn cho ăn thế là nhiều. Ở độ tuổi này bé nhà bạn cần bú mẹ theo nhu cầu (4-5 lần/ngày) nếu mẹ thiếu hoặc không có sữa mẹ cho bé ăn sữa bột, tổng khoảng 700 – 750 ml/ngày. Ăn 3 bữa bột (mỗi bữa 150-200ml). Uống nước quả (hoặc hoa quả nghiền) 1-2 lần/ngày. Khi nấu bột, bạn không nên chỉ cho cháu ăn mỗi thịt lợn nạc. Bột gạo, đỗ xanh, hạt sen cũng không nên ăn thường xuyên mà nên cách bữa.
Chú ý trong mỗi bát bột cần có đủ 4 nhóm thực phẩm, tập cho bé ăn đa dạng nhiều loại thực phẩm, nên tăng cường các thực phẩm giàu canxi (tôm, cá, cua, sữa…), chất sắt (thịt các loại, tim, lòng đỏ trứng…), trong mỗi bát bột luôn có rau xanh (rau ngót, diền, mồng tơi..) hoặc rau củ (bí đỏ, cà rốt…) và 1 thìa dầu ăn hoặc mỡ.
Chúc bạn và cháu mạnh khỏe!