THẮC MẮC

Trẻ sơ sinh chướng bụng và hay bị trớ chữa trị thế nào?

Bé nhà tôi được 21 ngày tuổi. Cháu vẫn bú mẹ bình thường, nhưng bụng cháu căng và hay bị trớ. Cháu vẫn ăn uống bình thường, đi vệ sinh và đánh rắm bình thường. Bác sĩ cho tôi hỏi cháu bị sao? Giải quyết như thế nào?

Tư vấn

Chào bạn.
Trẻ em hay bị trớ nhất là khi bú no do tư thế của dạ dày còn đứng thẳng, chưa tạo thành góc gấp và phình hơi phía trên của dạ dày. Bạn không có gì phải lo lắng, nhưng cũng phải chú ý các dấu hiệu kèm theo để phân biệt giữa nôn và trớ (miền Nam gọi là ói):
+ Nôn là hiện tượng bệnh lý của nhiều bệnh liên quan đến hệ tiêu hóa, thần kinh, điển hình nhất là do kém hấp thu. Khi nôn cơ bụng bé co thắt, ói xong mặt bé hơi tái, mệt mỏi, một lúc sau mới trở lại hồng hào.
+ Ngược lại, trớ là hiện tượng sinh lý, thường gặp ở trẻ dưới 1 tuổi. Khi ăn quá no hoặc quá nhanh, bé sẽ bị trớ. Khi trớ đồ ăn sẽ phun ra thành vòi, cảm giác rất dễ dàng chứ không cần phải gắng sức. Tuy nhiên, khi trớ xong trẻ rất bình thường, không hề có dấu hiệu mệt mỏi, thậm chí lại có thể ăn tiếp đồ ăn còn dang dở.
Bạn cần phân biệt thật kỹ để biết con mình đang bình thường hay bất thường.
Cách khắc phục tình trạng này là bạn không nên cho trẻ bú quá no, mà cho bú thành nhiều bữa, không nên cho bé bú ở tư thế mẹ nằm; vì trẻ con có khi phàm ăn bú no đến đầy dạ dày, có khi thức ăn còn chứa tới tận thực quản nó mới thôi bú làm cho rât dễ bị trớ. Đồng thời khi bú xong phải giữ nguyên tư thế đang bú một khoảng 15 phút để cho sữa tiêu bớt mới đặt trẻ nằm hoặc thay đổi tư thế khác.
Chúc bạn nuôi con mạnh khỏe