THẮC MẮC

Trẻ sơ sinh đi ngoài có nhầy có phải bị tiêu chảy?

Chào Bác sĩ! Cháu nhà em được gần 2 tháng tuổi. Ban đầu cháu đi ngoài hơn chục lần, có lần toàn nước vàng. Em cho đi khám Bác sĩ cho cháu uống men tiêu hóa, số lần đi giảm còn 1 nửa nhưng phân cháu có lúc xanh lét, lúc khác thì màu vàng có thêm chất nhầy. Bụng cháu sôi liên tục,cháu cũng hay đánh rắm, mỗi lần như vậy cháu lại són 1 ít. Khám thì Bác sĩ chỉ cho uống men tiêu hóa. Em lo quá, không biết bệnh cháu thế nào, có nguy hiểm gì không. Mong Bác sĩ tư vấn giúp. Cảm ơn Bác sĩ!

Tư vấn

Chào bạn!
Tiêu chảy là khi đi ngoài phân lỏng, tóe nước từ 3 lần trong ngày trở lên. Cháu bị đi ngoài mỗi ngày hơn 10 lần và sau đó giảm xuống còn 5 lần nhưng vẫn chưa hết tiêu chảy. Nếu hiện tượng tiêu chảy không cầm lại, cơ thể trẻ sẽ bị mất nước và có thể gây nguy hiểm đến tính mạng trẻ nếu không được điều trị kịp thời. Nguyên nhân của hiện tượng tiêu chảy này, có thể là do một tình trạng loạn khuẩn đường ruột hoặc do nhiễm khuẩn đường tiêu hóa. Để chẩn đoán thì cần lấy bệnh phẩm phân để làm xét nghiệm, tìm vi khuẩn gây bệnh. Nếu tiêu chảy do loạn khuẩn đường ruột thì điều trị bằng men tiêu hóa sẽ có hiệu quả rất tốt. Nếu tiêu chảy do vi khuẩn thì cần phải điều trị bằng kháng sinh đường ruột và có thể kết hợp thêm với men tiêu hóa để tái lập lại hệ vi khuẩn chí của đường ruột.
Vì vậy, nếu số lần tiêu chảy trong ngày của trẻ không giảm dần hoặc trẻ có các dấu hiệu trẻ bỏ bú, li bì, khó đánh thức, mắt trũng, khi véo da, nếp véo da mất chậm trên 3 giây thì đó là các dấu hiệu mất nước nặng và bạn cần phải đưa bé đến bệnh viện ngay. Vì khi bị tiêu chảy trẻ sẽ bị mất nước nên bạn cần phải cho trẻ bú tích cực hơn bình thường.
Chúc bạn khỏe!