THẮC MẮC

Triệu chứng sau phá thai?

Chào bác sĩ, người thân em năm nay 22 tuổi là nữ giới. Bác sĩ cho em hỏi: Sau khi nạo phá thai có những triệu chứng gì? Cần uống loại thuốc nào? Và mất thời gian bao lâu để tái tạo trứng và mang thai. Vì theo như em biết trong quá trình mang thai thì buồng trứng ngưng quá trình trứng chín phải không ạ. Xin chân thành cảm ơn bác sĩ!

Tư vấn

Chào bạn!
Nạo hút thai hiện nay là phương pháp được sử dụng ở mọi lứa tuổi mang thai, đây là phương pháp phù hợp với những thai nhi ở độ tuổi từ 4-8 tuần tuổi. Việc nạo hút thai sẽ gây ảnh hưởng tới sức khỏe. Sau thủ thuật nạo hút thai, cơ thể bệnh nhân thường rất yếu và dễ bị nhiễm trùng đường sinh sản. Ngay cả khi các dụng cụ thực hiện nạo hút thai đã được diệt khuẩn và các thao tác được thực hiện cẩn thận thì quá trình chảy máu vẫn tạo điều kiện thuận lợi cho các vi khuẩn có hại xâm nhập. Bệnh nhân cần được nghỉ ngơi tại cơ sở y tế khoảng 2 - 4 giờ để theo dõi hiện tượng chảy máu sau đó mới nên đi về nhà. Sau khi nạo hút thai thì hiện tượng ra máu âm đạo, đau bụng dưới cũng là một biểu hiện rất bình thường giống như có kinh vậy, khi đó bệnh nhân cần phải dùng băng vệ sinh và vệ sinh sạch sẽ bằng nước ấm kết hợp với dung dịch vệ sinh phụ nữ. Không nên sinh hoạt vợ chồng sớm mà cần phải đợi ít nhất 2 - 3 tuần sau nạo hút thai để máu âm đạo ra hết đã tránh tình trạng viêm nhiễm sinh dục xảy ra. Sau nạo hút thai, bệnh nhân nên sử dụng kháng sinh toàn thân, chống viêm, chống dính, đồng thời bổ sung thêm vitamin.
Sau khi nạo hút thai, buồng trứng có thể hoạt động trở lại ngay nên khả năng có thai vẫn xảy ra nếu bạn ấy không dùng biện pháp tránh thai. Một tỷ lệ nhỏ có biến chứng như viêm dính buồng tử cung, tắc vòi trứng gây vô sinh. Vì vậy, cần biết cách phòng tránh thai nếu không rất dễ có thai lại.
Sau khi nạo hút thai, nếu gặp phải các dấu hiệu bất thường sau thì bệnh nhân nên đi khám bác sĩ ngay để được khắc phục kịp thời như đau dữ dội ở bụng dưới và bị đau cơ; bị ớn lạnh hoặc bị sốt; âm đạo ra nhiều máu và kéo dài hơn 10 ngày; tiết nhiều dịch âm đạo kèm theo mùi hôi khó chịu.
Cách tốt nhất để không phải nạo hút thai là áp dụng biện pháp tránh thai (dùng bao cao su, uống thuốc tránh thai,…) để không có thai ngoài ý muốn và tránh các biến chứng khó lường.
Thân ái!