THẮC MẮC

Tử cung nhi hóa làm sao để có con?

Xin chào bác sỹ, tôi năm nay 33 tuổi, xin bác sỹ tư vấn giúp tôi, cách đây gần 3 năm tối có khám tại bệnh viện từ dũ và kết quả là tử cung nhi hóa, lúc đến tuổi dậy thì thời gian đầu tôi vẫn có kinh bình thường, dần dần ít đi và đến h là không có, tôi cũng đã chữa trị nhiều loại thuốc đông tây y nhưng không hiệu quả, buồng trứng thì vẫn bình thường, tử cung nhỏ, có điều nữa là trong chuyện vợ chồng tôi dần mất đi cảm giác hay nói đúng hơn là sợ, mỗi lần gần gũi cảm thấy đau rát, nên giờ tôi rất lo lắng, hiện tại vợ chồng tôi đang rất muốn có con xin bác sỹ cho tôi lời khuyên, tôi muốn đi khám lại ở từ dũ thì nên khám ở khoa nào, xin cám ơn bác sỹ.

Tư vấn

Chào bạn!
Nếu bạn có chẩn đoán chắc chắn là tử cung nhi hóa thì bạn rất khó có thể có thai tự nhiên được . Tử cung nhi hóa tức là tử cung không phát triển mà chỉ nhỏ như tử cung của trẻ em mà thôi.
Đối với bệnh của bạn thì khám tại Bệnh viện Từ Dũ là rất tốt vì bệnh viện này có đủ phương tiện kỹ thuật cũng như đội ngũ bác sỹ giỏi về chuyên môn. Hai vợ chồng bạn nên đi khám lại nhé, trường hợp bạn không mang thai được thì có thể nhờ người mang thai hộ.
Chúc bạn khỏe.