THẮC MẮC

Từ khi sinh con thứ 2 được 1, 5 tháng thì ngày nào tôi cũng bị ngứa khắp người

Chào bác sĩ. Trước đây thi thoảng tôi có bị dị ứng, uống thuốc dị ứng hoặc thuốc bắc thì đã khỏi. Nhưng từ khi sinh con thứ 2 được 1, 5 tháng thì ngày nào tôi cũng bị ngứa khắp người, có khi ngày ngứa mấy lần. Gần đây tôi còn bị ngứa lên hết cả mặt, trong lưỡi, môi vêu lên, gan bàn tay, bàn chân cũng ngứa. Nhưng đang cho con bú nên tôi không dám uống thuốc gì. Đọc trên mạng có nói tới nhiễm sán, vậy liệu tôi có phải bị nhiễm sán chó không. Đang cho con bú thì phải uống thuốc được không. Rất mong bác sĩ phản hồi giúp tôi có thể uống thuốc gì không vì ngày đêm ngứa ngáy ảnh hưởng tới sk cả mẹ và bé lắm ạ (con tôi giờ 9 tháng tuổi). Cảm ơn bác sĩ rất nhiều.

Tư vấn

 Chào bạn!
Hiện tượng dị ứng sau sinh gặp ở khá nhiều phụ nữ, thường là những trường hợp nhẹ dùng thuốc theo đơn sẽ khỏi. Tuy nhiên cũng có nhiều nguyên nhân khác gây ngứa toàn thân như bệnh lý thận, gan, bệnh nhiễm ký sinh trùng như bạn nói. Muốn xác định đúng bệnh khuyên bạn nên đi khám chuyên khoa Da liễu bà xét nghiệm máu kiểm tra để có hướng điều trị đúng nhé.
Chúc bạn sức khỏe!