THẮC MẮC

Tư vấn gan nhiễm mỡ độ 1

Chào Bác sĩ! Năm 16 tuổi cháu bị gan nhiễm mỡ và cháu đã ăn kiêng và uống rất nhiều loại thuốc và thực phẩm chức năng như cerasuper và gần đây là camenus. Cháu đã bị bệnh này 10 năm rồi nhưng khi đi siêu âm lại kết luận cuối cùng vẫn là gan nhiễm mỡ độ 1. Vậy Bác sĩ cho hỏi phương pháp chữa trị bệnh này thế nào ạ? Và sau này có ảnh hưởng đến việc mang thai của cháu không? Xin cảm ơn!

Tư vấn

Chào cháu!
Gan nhiễm mỡ độ 1 là mức độ nhẹ nhất, các tế bào gan giảm chức năng không đáng kể. Chỉ khi gan nhiễm mỡ tăng lên mức độ 2, độ 3, thì diễn biến bệnh lý mới đáng lo ngại. Khi không được quan tâm điều trị chu đáo thì mức độ suy giảm chức năng của gan mới tăng lên, và dẫn đến các bệnh lý nặng hơn như : viêm gan cấp, viêm gan mãn, xơ gan, ung thư gan.
Gan nhiễm mỡ độ 1 là ở mức độ nhẹ nhất của gan nhiễm mỡ, thế nên điều chỉnh được chế độ ăn là đã thành công được 70- 80% trong quá trình điều trị. Cháu nên hạn chế tối đa ăn mỡ động vật, lục phủ ngũ tạng động vật, trứng vịt lộn… Cháu nên sử dụng dầu thực vật thay cho mỡ động vật. Ăn trứng cháu bỏ lòng đỏ, hoặc ăn ít đi. Cháu tránh các loại thực phẩm, đồ uống chứa đường tinh chế, các loại bột ngũ cốc tinh chế mà nên sử dụng các loại ngũ cốc giàu chất xơ, các loại đậu, rau quả các loại. Cháu nên tập thể dục đều đặn vừa sức tối thiểu 30 phút mỗi ngày, tập ít nhất 5 ngày trong tuần. Ngoài ra cháu chỉ nên sử dụng một số thuốc hỗ trợ chức năng gan, giúp chức năng của các tế bào gan được cải thiện đáng kể theo chỉ dẫn của bác sĩ. Một điều không thể thiếu là cháu tránh hoặc hạn chế một cách tối đa đồ ăn, thức uống, thuốc không tốt cho gan: đồ uống có chất màu, bia rượu, thuốc Paracetamol thuộc dòng giảm đau, thuốc chống viêm corticoid…
Nếu gan nhiễm mỡ mức độ nhẹ chưa có biến chứng thì việc mang thai không bị ảnh hưởng, việc quan trọng là cháu chú ý chăm sóc sức khỏe, và thực hiện đúng chỉ định của bác sỹ, không lạm dụng thuốc.
Kết quả siêu âm ghi “gan nhiễm mỡ” chỉ là một cách mô tả của các bác sĩ siêu âm về độ phản âm của chủ mô gan, muốn chẩn đoán chính xác phải dựa trên các xét nghiệm máu, vì vậy cháu nên đến chuyên khoa nội tiêu hóa để tái khám, tại đây cháu sẽ được làm các xét nghiệm và bác sĩ sẽ tư vấn cụ thể hơn.
Chúc cháu vui khỏe!