THẮC MẮC

Tức ngực, khó thở, tim đập nhanh có phải do trào ngược dạ dày?

Chào Bác sĩ! Em năm nay 22 tuổi, là nữ. 2 tháng gần đây em bị bệnh trào ngược dạ dạy. Ngoài ra em thường xuyên bị khó thở, chóng mặt, hoa mắt, nặng ngực, nhịp tim nhanh, rối loạn kinh nguyệt, buồn nôn, không thể vận động mạnh. Em đã nhiều lần kiểm tra tim thì không có vấn đề gì. Bác sĩ cho em hỏi em bị bệnh gì? Có phải ảnh hưởng của trào ngược dạ dày không? Hay em bị rối loạn thần kinh thực vật. Em nên đi khám ở bệnh viện nào ạ? Em xin cảm ơn Bác sĩ.

Tư vấn

Chào bạn!
Trào ngược dạ dày thực quản là tình trạng trào ngược từng lúc hay thường xuyên của dịch dạ dày lên thực quản, do tính chất kích thích của các chất dịch trong dạ dày như: HCl, pepsine, dịch mật... đối với niêm mạc thực quản, gây ra các triệu chứng và biến chứng tại thực quản.
Các dấu hiệu nhận biết mắc bệnh trào ngược dạ dày thực quản là:
- Ợ nóng, ợ chua
- Buồn nôn, nôn
Khi những triệu chứng đầu tiên này không được phát hiện và chữa trị kịp thời thì bệnh sẽ chuyển sang giai đoạn nặng hơn, biểu hiện là:
- Đau tức ngực: cảm giác đè ép, thắt ở ngực, xuyên ra lưng, cánh tay. Hiện tượng này thực chất là do đau đoạn thực quản chạy qua ngực. Khi acid trong dịch dạ dày trào ngược lên thực quản acid kích thích vào các đầu mút sợi thần kinh trền bề mặt niêm mạc thực quản, gây cảm giác đau.
- Nhiều nước bọt: Lượng nước bọt tiết ra trong miệng nhiều hơn. Đây thực chất là một dạng khác của chứng ợ nóng. Khi gặp phải triệu chứng này, người bệnh sẽ có trạng thái thần kinh và phản xạ tương tự như khi bị nôn.
- Khàn giọng, đau họng, ho, hen: acid dạ dày trào lên thực quản sẽ làm viêm tấy dây thanh quản, gây khàn giọng, lâu ngày có thể chuyển biến thành bệnh hen.
- Khó nuốt: trào ngược dạ dày thực quản lặp lại nhiều lần, theo thời gian sẽ gây ra tổn hại nhát định cho thực quản, gây nên hiện tượng khó nuốt (cảm giác vướng, nghẹn sau nuốt thức ăn độ 15 giây)
- Đắng miệng: Cảm giác đắng miệng do khi dịch dạ dày trào ngược lên thực quản có thể mang theo một lượng nhỏ dịch mật.
Rối loạn thần kinh thực vật là sự mất cân bằng của 2 hệ thống thần kinh giao cảm và phó giao cảm. Mệt mỏi là dấu hiệu thường gặp nhất. Mệt mỏi do rối loạn thần kinh thực vật thì dường như không có nguyên nhân, nghỉ ngơi bồi dưỡng thế nào cũng không thể phục hồi được thể lực, thậm chí càng ngủ càng cảm thấy suy yếu, không có sức.
Các cơ quan khác của cơ thể cũng thường cảm thấy khó chịu, như tim hồi hộp đập nhanh, tức ngực thở gấp, chán ăn, khó chịu ở dạ dày, đôi khi tiêu chảy, táo bón, kinh nguyệt không đều v.v… khiến người bệnh hoài nghi có bệnh nặng trong cơ thể, nhưng khi kiểm tra kết quả nhiều lần chỉ phát hiện một vài vấn đề rất nhỏ, không tương xứng với mức độ mệt mỏi mà họ cảm nhận được.
Ngoài ra, mất ngủ, đau đầu, nặng đầu, choáng váng, tính tình thay đổi, đau mỏi lưng, đau cột sống, mỏi cổ, đau thắt lưng, buốt xương sống, rối loạn cảm giác, giác quan và nội tạng: chóng mặt, hoa mắt, mờ mắt, cảm giác đau nhức cơ, cảm giác khó chịu ngoài da như kiến bò, kim châm, nóng lạnh, tê, buồn, cứng tay, run tay …
Như vậy những biểu hiện của bạn nhiều khả năng là biểu hiện của chứng rối loạn thần kinh thực vật và trào ngược dạ dày thực quản có liên quan tới chứng bệnh này. Bạn nên đi khám chuyên khoa thần kinh để chẩn đoán xác định và điều trị hợp lý.
Chúc bạn mạnh khỏe!