THẮC MẮC

U nang buồng trứng trái có mầm và lớp màng khá dày ảnh hưởng gì đến việc mang thai và sinh con sau này không?

Chào bác sĩ. Dạ con tên là Kiều Oanh, năm nay con 14 tuổi, ngày hôm nay con có đi khám bác sĩ và được biết mình bị u nang buồng trứng trái, có mầm và lớp màng khá dày, nên con muốn hỏi bác sĩ nó có ảnh hưởng gì đến việc mang thai và sinh con sau này không ạ. Cảm ơn bác sĩ ạ

Tư vấn

Chào bạn!
U nang buồng trứng là bệnh rất phổ biến và thường gặp ở phụ nữ, đặc biệt đối với phụ nữ chưa mãn kinh. U nang buồng trứng là một khối thể rắn hoặc khối chứa dịch lỏng nằm ở trong hoặc bên trên buồng trứng. Hầu hết các khối u không gây đau đớn và vô hại. Có thể khối u này xuất hiện theo chu kỳ (mỗi tháng 1 lần) nhưng rất khó để phát hiện ra sự có mặt của khối u ở buồng trứng.
Các khối u thường sẽ tự biến mất mà không cần điều trị. Phụ nữ đang mang thai có nguy cơ mắc bệnh u nang buồng trứng cao hơn so với phụ nữ bình thường.
Tuy nhiên, các khối u sẽ gây ra những vấn đề sức khỏe nếu chúng không tự biến mất hoặc phát triển lớn hơn. Ngoài ra, chúng còn có thể gây đau đớn. Tuy rằng các trường hợp đó khá hiếm gặp nhưng có khả năng đó là dấu hiệu của bệnh ung thư. Nguy cơ ung thư càng tăng cao khi tuổi tác càng lớn. Bạn nên tái khám kiểm tra để theo dõi tiến triển u va có hướng điều trị phù hợp.
Chúc bạn sức khỏe!