THẮC MẮC

Uống thuốc tránh thai đã hơn 20 ngày không thấy ra máu có phải thai ngoài tử cung?

Chào bác sĩ, em năm nay 18 tuổi, khoảng 1h sáng ngày 17 em có quan hệ với người yêu nhưng không dùng biện pháp và sáng khoảng 9h ngày 19 thì em có uống 1 viên thuốc tránh thai khẩn cấp, nhưng đến nay đã hơn 20 ngày rồi em vẫn không bị ra máu. Chu kỳ kinh nguyệt của em là ngày 4 đến giờ đã muộn 3 ngày vẫn không thấy ra máu nhưng lưng thì vẫn đau ê ẩm, hôm qua ngày mồng 5 em có mua que thử nhưng báo không có thai, bây giờ em rất lo sợ mình bị mang thai ngoai cổ tử cung ạ, mong bác sỹ giải đáp giúp em ạ.

Tư vấn

Chào bạn!
hiệu quả tránh thai của thuốc tránh thai khẩn cấp chỉ đạt 70% mà thôi vì thế vẫn có tỉ lệ mang thai mặc dù đã uống thuốc tránh thai khẩn cấp. Bạn hãy làm xét nghiệm định lượng beta HCG trong máu Nếu có là có thai Nếu không có là không có thai. Nếu có thai Bạn cần đi khám chuyên khoa sản siêu âm kiểm tra xem cụ thể như thế nào khi đó mới có hướng xử trí phù hợp.
Chúc bạn khỏe!