THẮC MẮC

Uống thuốc tránh thai sau 6 tiếng quan hệ có nguy cơ thai ngoài ý muốn?

Chào bác sĩ, cách đây 1 ngày em và bạn trai có quan hệ tình dục, sau 5 tiếng em đã uống thuốc tránh thai khẩn cấp loại 1 viên, sau đó 6 tiếng em và bạn trai có quan hệ thêm một lần nữa. Vậy cho em hỏi như vậy thì nguy cơ có thai ngoài ý muốn có cao không ạ ?

Tư vấn

Chào bạn!
Hiệu quả tránh thai của thuốc chỉ đạt khoảng 70% mà thôi vì thế bạn cần theo dõi nếu chậm kinh khi đó mới nghi có thai, nếu hành kinh bình thường thì không có thai. Thuốc tránh thai khẩn cấp bản chất là nội tiết hàm lượng cao khi uống có thể làm thay đổi và cũng có thể gây rối loạn kinh nguyệt.
Bạn đã uống và hãy theo dõi sau 7 đến 10 ngày mà bị ra máu thì coi như việc uống thuốc tránh thai khẩn cấp đã thành công.
Bạn hãy tính ngày ra máu đó là ngày đầu tiên của kỳ kinh mới nhé và tiếp tục theo dõi tháng tiếp theo.
Nếu không ra máu mà chậm kinh thì phải thử thai sớm để xác đinh.
Thuốc tránh thai khẩn cấp chỉ nên uống trung bình 3 tháng 1 lần thôi bạn nên cân nhắc và lựa chọn biện pháp phù hợp hơn nhé.
Chúc bạn khỏe.