THẮC MẮC

Viêm hạch hoại tử chữa trị trị thế nào nhanh nhất?

Chào bác sĩ. Em đi khám, bác sĩ bảo em là viêm hạch hoại tử. Em không là có nặng không nữa. Và cho hỏi cách chữa trị nhanh nhất.

Tư vấn

Chào bạn!
Hạch bạch huyết là những hạch của cơ thể có nhiệm vụ bảo vệ, tăng cường hệ thống miễn dịch của chống lại các tác nhân xâm nhập (vi trùng,siêu vi, vi sinh vật). Hạch bạch huyết bình thường có kích thước nhỏ từ vài milimét đến khoảng 2cm, thường không đau, không nhạy cảm khi sờ. Trong trường hợp cơ thể bị nhiễm siêu vi, nhiễm trùng cấp (biểu hiện bằng các bệnh viêm hô hấp trên, viêm họng, nhiễm trùng da....), các hạch bạch huyết sẽ phản ứng lại bằng hiện tượng viêm sưng, nóng, đỏ, đau nhưng sau khi điều trị các bệnh lý trên, các hạch sẽ nhỏ lại, hết đau. Đôi khi có trường hợp hạch sưng to và tụ mủ, lúc đó cần dược rạch thoát mủ và điều trị với kháng sinh thích hợp, khoảng 7-10 ngày sẽ khỏi bệnh và không để lại di chứng gì. Có những trường hợp bị viêm nhiễm nhiều lần thì 1 số hạch sẽ không nhỏ lại được nữa mà trở thành hạch viêm mãn. Những trường hợp này nếu hạch không quá to (thông thường dưới 2cm) thì không cần điều trị gì đặc hiệu, nếu hạch to hơn thì sẽ có chỉ định cắt hạch này thử giải phẫu bệnh xem có vấn đề gì không. Bạn đừng quá lo lắng nhé, hiện tại dùng thuốc theo chỉ định của bác sỹ và tái khám theo hẹn là được.
Chúc bạn sức khỏe!