Tiêu hóa
Chào cháu!
Viêm ruột thừa là nguyên nhân gặp nhiều nhất của viêm phúc mạc. Sau một thời gian diễn biến chừng 24 – 48 giờ có khi sớm hơn, có khi muộn hơn, ruột thừa sưng mọng mủ rồi vỡ. Khi vỡ, mủ tràn vào xoang phúc mạc gây viêm phúc mạc.
Đối với người có biến chứng viêm phúc mạc do viêm ruột thừa như cháu, cần đề phòng các biến chứng do tắc ruột. Cách phòng, chống biến chứng tắc ruột sau mổ:
+ Tránh ăn nhiều chất xơ.
+ Tránh gây rối loạn tiêu hoá.
+ Nếu đau bụng cơn + nôn, hãy đến viện khám lại.
Trường hợp của cháu sau một tháng thì mới nên ăn uống trở lại bình thường. Vận động nên từ nhẹ nhàng, dần dần, tránh vận động mạnh đột ngột.
Chúc cháu mạnh khỏe!