THẮC MẮC

Vô tình bị bỏng hơi nồi cơm điện. Đã rửa qua nước lạnh phải làm sao?

Con gái tôi năm nay 15 tuổi, vô tình bị bỏng hơi nồi cơm điện. Đã rửa qua nước lạnh nhưng con tôi đã vô ý làm sướt mất một ít đã ở vùng bị bỏng. Vậy thì phải làm sao?

Tư vấn

Chào bạn!
Khi bị bỏng, da xuất hiện các nốt phỏng hay còn gọi mụn nước. Nguyên nhân tạo ra các nốt phỏng này đó chính là do nhiệt tác động. Bỏng làm nóng rát và da cùng lớp mô dưới da buộc phải có một phản ứng đó là tiết dịch nhằm làm mát cấp tốc. Do đó nốt phỏng xuất hiện như tạo một lớp chất lỏng ngăn cách lớp nhiệt bên ngoài với mô bên trong nhằm giảm thiểu sự tổn thương.
Mặt khác, khi bị bỏng, một số tế bào bị chết. Sự chết tế bào tại chỗ làm giải phóng ra các chất trung gian hóa học của viêm. Các chất này kích thích giãn mạch nhằm khoanh vùng và bảo vệ đặc biệt chỗ bỏng. Do đó, dịch thoát ra bên ngoài và tạo ra nốt phỏng.
Không chỉ là một cơ chế bảo vệ tức thời, nốt phỏng còn có tác dụng bảo vệ lâu dài một thời gian sau bỏng. Đó là vì khi bỏng, lớp da trên cùng bị chết hoàn toàn. Lớp da dưới cùng còn non nớt và chưa sẵn sàng chống chọi với môi trường bên ngoài. Nếu để lộ lớp da non này ra ngay, vi khuẩn và chất độc xâm nhập vào bên trong cơ thể ngay lập tức và chúng ta dễ dàng bị nhiễm khuẩn. Do đó, nốt phỏng có tác dụng chống nhiễm khuẩn từ bên ngoài vào một cách tạm thời. Thế nên, đừng cố chọc thủng nốt phỏng.
Khi nốt phỏng vỡ do sơ ý bạn nên đưa con đi khám bác sỹ sớm để được hướng dẫn chăm sóc và kê đơn phòng biến chứng nhiễm khuẩn và sẹo xấu nhé.
Chúc gia đình bạn sức khỏe!