THẮC MẮC

Xin chào Bác sĩ ! Ba em bị ung thư túi mật giai đoạn di căn. Hiện tại BÁC SĨ cho về nhà do sức khỏe suy kiệt, hôm trước Ba em hô hấp khó khăn, suy yếu, tay chân lạnh, mỏi mệt phải thở oxi, GĐ em có mờ

Bệnh nhân bị ung thư túi mật giai đoạn di căn, bụng trướng, suy nhược cơ thể.

Tư vấn

Chào bạn!
Bố bạn bị ung thư giai đoạn cuối đang trong tình trạng suy kiệt nếu để ở nhà chăm sóc có thể chuyển biến nguy kịch, bạn nên đưa bố bạn đến bệnh viện khám để bác sỹ đánh giá đúng tình trạng bệnh nhân hiện tại và đưa ra lời khuyên phù hợp cho gia đình.
Chúc gia đình bạn sức khỏe!