THẮC MẮC

Xin tư vấn bệnh Gan - Thận

Kính gửi các Bác sĩ! Tôi là nam giới, 61 tuổi. Tôi xin được tư vấn 2 bệnh sau của tôi: - Cách đây 28 năm tôi có bị viêm gan siêu vi B, được điều trị nội trú gần 1 tháng thì xuất viện. Nay tôi thấy xuất hiện triệu chứng tương tự (Sốt nhẹ, chóng mặt, nhức đầu, sợ mỡ). Tôi đi khám ở Bệnh viện đa khoa tỉnh với chẩn đoán viêm gan vi rut B mạn, không có tác nhân delta. Các xét nghiệm cho kết quả không bình thường là: HỒNG CẦU (RBC) = 5, 37 BẠCH CẦU (WBC) = 10, 6 MONO = 12, 0 SGOT (Chức năng Gan) = 31 Ure máu = 7, 8 Gamma GT = 124 Định lượng CREATININE = 133 SGPT (Chức năng Gan) = 41 Siêu âm cho kết quả: Gan không lớn, bờ đều, đồng dạng. Đường mật không dãn, không sỏi. Túi mật không sỏi, vách không dày. Tụy không lớn, đồng dạng. Lách không lớn, đồng dạng. Thận (P) không sỏi, không ứ dịch. Thận (T) không sỏi không ứ dịch. Bàng quang không sỏi, vách không dày. Tiền liệt tuyến lớn nhẹ. Ổ bụng không dịch. Kết luận:Tiền liệt tuyến lớn nhẹ. Xét nghiệm HBV - DNA Định lượng tại khoa Vi sinh Mẫu xét nghiệm Chứng âm, kết luận: Mẫu âm tính. Các Bác sĩ yêu cầu tuần sau làm xét nghiệm tiếp mới kết luận được về bệnh Gan - Thận của tôi. - Trong khi chờ đợi, tôi xin tư vấn của các Bác sĩ về bệnh, nguyên nhân và cách phòng - trị trước mắt cũng như lâu dài. Tôi xin trân trọng cám ơn.

Tư vấn

Chào anh!
Qua thông tin anh cung cấp, anh có tiền sử viêm gan B cách đây gần 30 năm, hiện tại có sốt nhẹ, chóng mặt, nhức đầu, sợ mỡ. Tuy nhiên, qua các xét nghiệm cho thấy nhìn chung các chỉ số là bình thường, xét nghiệm ADN HBV âm tính, nhưng chỉ số u rê máu hơi tăng và việc chỉ định đi khám kiểm tra thêm một số xét nghiệm gan, thận là hợp lý. Vì ngoài các xét nghiệm men gan, công thức máu nêu trên còn một số xét nghiệm chức năng gan thận nữa như cholesterol, trigrycerid, xét nghiệm nước tiểu, chức năng thận,… Do vậy, anh nên yên tâm theo chỉ định của bác sỹ. Bên cạnh đó, với chế độ ăn thì anh cần tăng cường ăn chất xơ, hoa quả, tránh ăn thực phẩm giàu chất béo, chất mỡ, đồ uống có gaz, tránh các chất kích thích (bia, rượu, thuốc lá, thuốc lào,..), ăn giảm mặn và giảm ngọt, đồng thời anh nên sắp xếp thời gian tập luyện và nghỉ ngơi hợp lý để tăng cường sức khỏe, tăng sức đề kháng của cơ thể.
Chúc anh mạnh khỏe!