5 bài thuốc điều trị trầm cảm bằng Đông y

Y Học Cổ Truyền - 05/02/2024

Bệnh trầm cảm là tình trạng bệnh lý rối loạn cảm xúc, biểu hiện bằng giảm khí sắc, buồn rầu, thường xuyên mệt mỏi, rối loạn giấc ngủ,... Việc phát hiện trầm cảm và có kế hoạch điều trị sớm là rất quan trọng. Bên cạnh việc dùng thuốc giảm lo âu, nhiều người cũng sử dụng thuốc Đông y điều trị bệnh trầm cảm.

Bệnh trầm cảm là tình trạng bệnh lý rối loạn cảm xúc, biểu hiện bằng giảm khí sắc, buồn rầu, thường xuyên mệt mỏi, rối loạn giấc ngủ,... Việc phát hiện trầm cảm và có kế hoạch điều trị sớm là rất quan trọng. Bên cạnh việc dùng thuốc giảm lo âu, nhiều người cũng sử dụng thuốc Đông y điều trị bệnh trầm cảm.

1. Bài thuốc Đông y điều trị bệnh trầm cảm thứ nhất

Có tác dụng chữa suy nhược tâm thần với tâm thần bất an, các biểu hiện như mệt mỏi, lo âu, buồn phiền.

Bài thuốc bao gồm: tục tuỳ thử ( hay còn được gọi là thiên kim tử ) lấy 50 g; đương quy và hoàng quy mỗi vị lấy 25 g; táo nhan lấy 20 g; bạch thược, bạch truật, phục linh mỗi vị lấy 5 g. Đem rửa sạch rồi cho tất cả vào ấm đất, đun lửa ở mức độ nhỏ đến khi sôi nhẹ rồi rót ra bát. Tiếp tục đổ nước sắc một lần nữa sau đó đổ ra trộn lẫn hai lần nước, chia ra uống cho cả ngày.

5 bài thuốc điều trị trầm cảm bằng Đông y

Ảnh minh họa.

2. Bài thuốc thứ hai

Có tác dụng trị suy nhược thần kinh với các triệu chứng mất ngủ, chóng mặt hay nhức đầu do bệnh lâu ngày hình thành.

Với chứng thể bệnh trầm cảm này sẽ có những vị thuốc để trị như: táo nhân 100 g; đương quy, mạch môn, thục địa, câu kì tử mỗi vị 50 g; thêm vào đó hạt sen, huyền sâm, ngũ vị tử mỗi vị 25 g. Ngoài ra, nếu chóng mặt thì cho thêm viễn chí, nhân sâm và địa liền mỗi vị 20 g. Với bài thuốc này, tán nhỏ thành dạng bột, sau đó tiến hành trộn mật ong làm thành viên. Mỗi lần uống một viên với nước ấm.

3. Bài thuốc Đông y thứ ba

Có tác dụng chữa suy nhược tâm thần. Bài này là hợp lý nhất dành cho những người mới có biểu hiện bệnh.

Bài thuốc bao gồm: táo nhân, câu kì tử, bạch chỉ mỗi vị 9 g; đương quy, nhân sâm, bạch truật, phục linh, cam thảo, viễn chí, nhân sâm, địa liền mỗi vị 20 g. Sắc chia 3 lần uống trong ngày và sau bữa ăn 1 tiếng đồng hồ. Để kết hợp hiệu quả, cần có sự can thiệp của Tây y trong việc chẩn đoán để tinh chỉnh liều lượng hợp lý.

4. Bài thuốc Đông y thứ tư

Có tác dụng chữa suy nhược tâm thần và các triệu chứng chóng mặt, mệt lả, mất trí, đãng trí, tâm hồn bất định.

Bao gồm: táo nhân, đương quy, phục linh trắng, thục địa, câu kì tử, hoa cúc trăng mỗi thứ 20 g; mạch môn, bạch truật mỗi thứ 15 g; xuyên khung và nhân sâm mỗi loại 10 g. Đem tất cả sắc đặc chia ra làm 2 lần uống trong ngày.

5 bài thuốc điều trị trầm cảm bằng Đông y

Ảnh minh họa.

5. Bài thuốc chữa trầm cảm thứ năm

Chữa suy tim, tim đập nhanh, khó thở.

Bao gồm: đương quy, thục địa, toan nhâm, ngũ vị tử, thiên đồng môn, mạch môn mỗi vị 60 g; hoàng liên, xương bồ, nhân sâm, huyễn sâm, phục linh, đan sâm, cát cánh, viễn chí và cam thảo, mỗi vị 90 g. Tán thành bột, trộn với mật ong uống dần. Mỗi ngày uống hai lần.

Bên cạnh việc sử dụng thuốc đều đặn, người bệnh cần phải tập luyện cơ thể về cả thể chất lẫn tinh thần để sức khoẻ sớm phục hồi. Quan trọng nhất là tập luyện tinh thần, để cho tinh thần được thoải mái bằng các phương pháp thư giãn, thiền định... Người bệnh cũng cần làm việc và nghỉ ngơi hợp lí, có chế độ dinh dưỡng phù hợp để tránh những ảnh hưởng không tốt về sức khoẻ. Quan trọng nhất, người bệnh cần thay đổi cách nhìn về thế giới xung quanh, điều chỉnh tâm trạng của mình, tránh những điều phiền muộn, bi quan.

Rất nhiều người đã sử dụng thuốc Đông y và có được kết quả như mong đợi. Hi vọng bài viết trên đã đem lại cho bạn đọc những thông tin hữu ích về việc sử dụng thuốc Đông y điều trị bệnh trầm cảm.

Lưu ý: Bài viết mang tính chất tham khảo nên bạn đọc lưu ý trước khi sử dụng

Xem thêm:

  • Thuốc chống trầm cảm gây nghiện không?
  • Cách điều trị trầm cảm không dùng thuốc

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!