Những nơi mẹ bầu không nên tới trong ba tháng đầu thai kỳ

Kiến Thức Y Học - 04/28/2024

Trong quá trình mang thai, hầu hết các mẹ bầu đều cảm thấy lo lắng về tình hình sức khỏe và sự phát triển của thai nhi. Ngoài việc chú ý về chế độ dinh dưỡng, cách chăm sóc thai kỳ, Lily & WeCare cũng giúp các mẹ tìm hiểu những nơi mà bà bầu cần tránh trong khi mang thai, đặc biệt là trong ba tháng đầu thai kỳ để đảm bảo thai nhi phát triển an toàn.

Trong quá trình mang thai, hầu hết các mẹ bầu đều cảm thấy lo lắng về tình hình sức khỏe và sự phát triển của thai nhi. Ngoài việc chú ý về chế độ dinh dưỡng, cách chăm sóc thai kỳ, Lily & WeCare cũng giúp các mẹ tìm hiểu những nơi mà bà bầu cần tránh trong khi mang thai, đặc biệt là trong ba tháng đầu thai kỳ để đảm bảo thai nhi phát triển an toàn.

1. Phòng chụp X quang

Theo nhiều nghiên cứu, tia X-quang có ảnh hưởng đến bà bầu và thai nhi. Một số mẹ bầu không biết rằng mình đang có thai ở những tuần đầu tiên nên vô tình khi đi kiểm tra sức khỏe đã chụp X-quang, mặc dù lượng chiếu xạ lúc chụp X-quang rất thấp nhưng vẫn đủ để ảnh hưởng xấu đến thai nhi.

Khi mẹ bầu chụp X-quang, các nhiễm sắc thể của tế bào trứng sẽ phát sinh đột biến gen và khiến thai nhi bị dị tật, phát triển không bình thường hoặc thậm chí dẫn đến sảy thai sớm.

Ngoài ra, thai phụ cũng cần thận trọng với màn hình y tế máy quét siêu âm, dù máy quyết siêu âm không ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của phụ nữ mang thai, nhưng nguồn bức xạ siêu âm và sóng điện từ cũng gây ra những tác động tiêu cực khi ở gần trong một thời gian dài.

Những nơi mẹ bầu không nên tới trong ba tháng đầu thai kỳ

2. Cửa hàng thiết bị công nghệ, điện tử

Theo các chuyên gia, phụ nữ kể từ ngày thụ thai cho đến khi sinh con nên tránh các khu vực có từ trường thấp. Bởi vì, khi phụ nữ mang thai, phôi thai đang phát triển thì những ảnh hưởng của từ trường trung bình có thể dẫn đến sẩy thai hoặc trẻ sinh ra bị khuyết tật.

Tất nhiên, điều này không có nghĩa là các cửa hàng thiết bị là nơi cấm kỵ đối với phụ nữ mang thai, nhưng bạn cũng hạn chế đến những nơi như thế này để đảm bảo an toàn cho thai nhi một cách tốt nhất.

3. Cửa hàng hóa chất

Nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng, các loại hóa chất hay nước tẩy rửa đều là hóa chất không tốt cho bà bầu, ví dụ như thuốc nhuộm tóc, dung dịch lau nhà hay thuốc diệt côn trùng. Tất cả những hóa chất đối với mẹ bầu đều có thể gây ra những tác động xấu khi mang thai, ảnh hưởng đến sức khỏe thai nhi và có thể gây sẩy thai hoặc dị tật.

4. Trường học, trường mẫu giáo

Đây là địa điểm ít bà bầu đề phòng, tuy nhiên, thực tế cho thấy trường mẫu giáo hay trường học cũng là một nơi khá nguy hiểm cho phụ nữ mang thai. Bởi vì, nơi trường học có rất nhiều trẻ em hiếu động chạy xung quanh, có thể xô đẩy hoặc thậm chí vỗ vào bụng thai phụ, dẫn đến những ảnh hưởng không tốt cho thai nhi, nhất là trong ba tháng đầu thai kỳ.

5. Sàn nhảy

Sàn nhảy là nơi rất ồn ào bởi tiếng nhạc, âm thanh reo hò, khói thuốc lá độc hại và rượu bia, tất cả những thứ đó sẽ gây nguy hiểm cho cả mẹ và bé.

Những nơi mẹ bầu không nên tới trong ba tháng đầu thai kỳ

6. Trại chăn nuôi và vật nuôi trong nhà

Phụ nữ mang thai cần tránh đến các trại chăn nuôi, bởi nơi đây có thể là nguồn lây nhiễm những bệnh nguy hiểm cho mẹ bầu và gián tiếp ảnh hưởng đến thai nhi.

Ngay cả đối với vật nuôi trong nhà thai phụ cũng không nên tiếp xúc thường xuyên, vì các vi khuẩn có thể xâm nhập vào cơ thể mẹ qua niêm mạc hoặc da bị trầy xước, như vậy sẽ gây nguy hiểm đến cả mẹ và bé.

Một điều đặc biệt lưu ý là khi làm vườn hay vào khu trồng rau, thai phụ nên tránh tiếp xúc với thuốc trừ sâu. Bởi vì thuốc trừ sâu dễ bay hơi, rất nguy hiểm cho phụ nữ mang thai.

Những thông tin Lily & WeCare cung cấp trên đây, hi vọng các mẹ bầu nên lưu ý và tránh đặt chân đến những địa điểm này để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và thai nhi trong suốt quá trình thai kỳ.

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!