ThS Nguyễn Kiên Cường: Thời gian phát bệnh dại

Cần biết - 04/26/2024

Bệnh dại ở người do một loại vi rút gây ra, thông thường do chó dại cắn.

Câu hỏi:Chào bác sĩ! Con Cháu 23 tháng tuổi bị chó đẻ cắn hôm 23/7/15, cháu đã đi tiêm phòng uốn ván nhưng chưa dám tiêm phòng dại. vậy cháu xin hỏi bác sĩ chó đã cắn người thì phải theo dõi bao lâu, nó bình thường mạnh khỏe thì có phải tiêm không? Vì con cháu đang ốm (phế quản) nên cháu rất lo.

ThS Nguyễn Kiên Cường: Thời gian phát bệnh dại

Trả lời:ThS. Nguyễn Kiên Cường-Y học Dự phòng-Viện Y học dự phòng Quân đội, cho biết:

Nếu có bác sĩ thú y xem xét con vật thì mới yên tâm để theo dõi, xem xét triệu chứng là có nghi ngờ dại hay không .

Thông thường khi con vật có vi rút dại trong nước bọt, nó sẽ không sống thêm quá 10 ngày, thông thường sau 3-7 ngày là con vật sẽ chết.

Thời gian theo dõi con vật tối thiểu là 10 ngày. Những trường hợp vết cắn gần thần kinh trung ương, nơi có nhiều thần kinh (đầu, mặt, cổ, đầu chi, sinh dục…) cần được tiêm phòng ngay.

Khuyên bạn đến trung tâm y tế dự phòng địa phương, căn cứ vào đặc điểm dịch bệnh dại lưu hành, bác sĩ sẽ có tư vấn phù hợp cho bạn. Nếu con chó nghi ngờ dại cần tiêm phòng ngay không được chậm, tiêm càng sớm hiệu quả phòng bệnh càng cao. Đồng thời theo dõi con vật, nếu sau 10 ngày con vật còn sống thì có thể xem xét ngừng tiêm.

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!