Nếu không muốn béo ú dịp năm mới hãy tránh xa những trái cây này

Vóc Dáng - 04/20/2024

Giữ vóc dáng đẹp để đón năm mới luôn là điều mà chị em phụ nữ quan tâm. Chị em phụ nữ luôn có chị độ ăn kiêng. Tuy nhiên, các chị em lại chỉ giảm ăn tinh bột mà không để ý đến một số loại trái cây dễ gây béo nhất mà chị em vẫn ăn hàng ngày. Vậy những loại trái cây đấy là những loại nào? Để chị em có một quá trình giảm cân tốt thì Lily & WeCare sẽ chia sẻ cho chị em những loại trái cây dễ gây béo cho chị em để tránh hoặc ăn ít lại.

Giữ vóc dáng đẹp để đón năm mới luôn là điều mà chị em phụ nữ quan tâm. Chị em phụ nữ luôn có chị độ ăn kiêng. Tuy nhiên, các chị em lại chỉ giảm ăn tinh bột mà không để ý đến một số loại trái cây dễ gây béo nhất mà chị em vẫn ăn hàng ngày. Vậy những loại trái cây đấy là những loại nào? Để chị em có một quá trình giảm cân tốt thì Lily & WeCare sẽ chia sẻ cho chị em những loại trái cây dễ gây béo cho chị em để tránh hoặc ăn ít lại.

Nếu không muốn béo ú dịp năm mới hãy tránh xa những trái cây này

1. Chuối

Nếu đang theo chế độ ăn uống giảm cân thì chuối là loại trái cây nên tránh xa. Chuối làm tăng trọng lượng của cơ thể do có hàm lượng calo cao, với khoảng 105 kcal trong một quả. Đối với những người muốn tăng cân thì chuối lại rất tốt với lượng calo lành mạnh, tốt cho sức khỏe.

2. Hồng xiêm

Nếu không muốn béo ú dịp năm mới hãy tránh xa những trái cây này

Loại trái cây nhỏ màu nâu rất ngon này dường như có tác động lớn đến trọng lượng cơ thể. Ăn loại trái cây này một lần trong khoảng thời gian nhất định sẽ không có gì khác biệt, nhưng nếu ăn thường xuyên, trọng lượng sẽ tăng nhanh. Vì vậy, chỉ nên ăn ít hồng xiêm nếu bạn đang ở trong chế độ ăn uống giảm cân.

3. Xoài

Đây là vua của các loại trái cây khi nói đến sự ngon và hấp dẫn nhưng nó lại làm cho trọng lượng cơ thể ngày càng tăng và béo ra. Vì vậy, phải cố gắng kiểm soát bản thân khi tiêu thụ loại trái cây này. Mỗi quả xoài có hàm lượng calo cao, khoảng 100 calo. Vì vậy, xoài là một trong những loại trái cây làm tăng cân.

4. Trái cây sấy khô

Tất cả loại trái cây sấy khô, bao gồm nho khô, hạt điều, hạt hạnh nhân, đều chứa nhiều chất béo bão hòa và calo. Các loại trái cây này rất dễ làm tăng trọng lượng cơ thể. Lời khuyên cho các bạn đang muốn giảm cân là không nên ăn bất kỳ loại trái cây khô nào.

Nếu không muốn béo ú dịp năm mới hãy tránh xa những trái cây này

5. Quả sung

Sung có rất nhiều calo, khoảng 111 calo chứa trong mỗi quả. Vì vậy, ngay cả khi không thể cưỡng lại sự hấp dẫn của loại trái cây này, bạn cũng nên cố gắng tránh xa chúng khi đang theo đuổi chế độ giảm cân. Thay vào đó, hãy lựa chọn quả cam, táo và dưa hấu để có hiệu quả hơn trong việc giảm cân.

6. Dừa

Giá trị dinh dưỡng và sức khỏe của dừa đối với cơ thể là điều không thể phủ nhận, dừa chứa đầy chất béo và giàu calo. Trong 80g cơm dừa có chứa 238 calo, 23,3g chất béo bão hòa, 1,1 chất béo đơn không bão hòa... Vì thế nếu muốn cơ thể tăng trọng lượng bạn nhớ đưa loại quả này vào chế độ của mình nhé!

7. Nho

Nếu không muốn béo ú dịp năm mới hãy tránh xa những trái cây này

Thành của nho có chứa carbohydrate, vitamin C và glucose. Trong 126g nho có 20g đường.

Dứa (thơm) có chứa nhiều nước, protit, gluxit, canxi, sắt, photpho, vitamin C, các sinh tố A, B1, B2, C, P, PP, E và đặc biệt nước dứa cho chứa các chất như enzyme Bromelin, enzyme và các chất này giúp chữa viêm gân cấp tính và tổn thương do luyện tập thể thao.

8. Dưa hấu

Thành phần dưa hấu có chứa vô vố chất “uy lực” cho sức khỏe như chống oxy hóa, nhiều vitamin A và C, nhất là betacaroten, lycopene (chất lycopene chính là khắc tinh của ung thư). Uống 1 ly nước ép dưa hấu tương đương với 18g đường.

9. Quả Bơ

So với các loại trái cây khác thì bơ có chứng chất béo đơn không bão hòa và hàm lượng protein cao nhất, nó cao gần như tương đương với sữa. Khi bạn ăn một quả bơ nghĩa là bạn đã cung cấp 370 calo cho cơ thể.

Nếu không muốn béo ú dịp năm mới hãy tránh xa những trái cây này

Bên cạnh đó, các vitamin và khoáng chất có trong bơ còn giúp tăng cường sức khỏe cho cơ thể, giúp hỗ trợ làm giảm một số bệnh về ung thư, xương khớp. Món sinh tốt bơ, bơ dầm là một gợi ý tuyệt vời để bạn tăng cân nặng của mình lên.

10. Cam

Nếu không muốn béo ú dịp năm mới hãy tránh xa những trái cây này

Cam là loại quả có chứa nhiều vitamin C và glucose, chính vì thế mà nó trở thành một loại quả không thể thiếu để giúp bạn tăng cân. Sẽ rất tuyệt vời nếu bạn ăn bữa sáng là một tô phở bò nóng và uống kèm 1 ly nước cam tươi đấy!

Lưu ý là bạn không nên ăn/uống cam vào buổi sáng khi dạ dày chưa có gì bởi nó sẽ không tốt cho dạ dày. Với những người có vấn đề về rối loạn tiêu hóa cũng tránh ăn cam khi đói.

Như vậy, với 10 loại trái cây mà Lily & WeCare chia sẻ cho chị em ở trên thì chị em nên giảm ăn trong những ngày giáp tết này để có được vóc dáng đẹp để diện những bộ cánh đẹp nhé!

Thấy hữu ích thì LIKE và SHARE ngay nhé!